Ấn Độ: Cô bé thường xuyên khóc ra máu khiến y học bó tay

Nguyễn Hà - Huỳnh Kha (VTV9), icon
06:12 ngày 09/07/2017

VTV.vn - Các bác sĩ ở Ấn Độ đang bối rối trước một căn bệnh lạ lùng khiến cô bé 3 tuổi ngày nào cũng chảy máu ở mắt, tai và mũi.

Cô bé Ahana Afzal ở Ấn Độ hàng ngày đều bị chảy máu từ mắt. Các bác sĩ Ấn Độ đang rất bối rối trước căn bệnh lạ lùng này và chưa có cách chữa trị. Hiện tại, cô bé không những khóc ra máu mà còn chảy máu mũi và ở tai mặc dù không có bất kỳ vết thương nào trên cơ thể.

Ấn Độ: Cô bé thường xuyên khóc ra máu khiến y học bó tay - Ảnh 1.

Bé Ahana Afzal và bố. (Ảnh: Daily Mail)

Gia đình bé Ahana Afzal rất khó khăn và đã cố gắng nhưng vẫn không đủ tiền chạy chữa cho bé. Vì vậy, gia đình của Ahana Afzal đã lập một trang gây quỹ nhằm kêu gọi những người hảo tâm cứu giúp.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục