Ăn ốc lạ, bé trai nhập viện vì nhiễm ký sinh trùng

Công Trung (Trung tâm THVN tại TP.HCM), icon
06:16 ngày 15/07/2015

VTV.vn - Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM, vừa điều trị một trường hợp viêm màng não vì nhiễm ký sinh trùng nặng do ăn ốc lạ.

Cháu bé đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1. (Ảnh: VOV)

Bệnh nhân Lê Văn Quyển, quê ở Cà Mau, nhập viện trong tình trạng nhức đầu dữ dội, tê chân tay, không đi lại được. Các bác sỹ cho biết, nguyên nhân do 10 ngày trước, bệnh nhân Quyển cùng anh chị em đã ăn ốc ma là loại ốc ít ai ăn. Chính điều này đã làm em rơi vào tình trạng nguy hiểm vì viêm màng não do nhiễm ký sinh trùng.

Theo các chuyên gia y tế, đây là sơ suất cực kỳ nguy hiểm vì bệnh nhân đã đưa ký sinh trùng trực tiếp vào trong cơ thể. Điều đáng nói, việc ăn ốc, thuỷ sản lạ chưa được nấu chín kỹ vẫn còn phổ biến tại nhiều vùng sông nước và người dân vẫn chưa ý thức đầy đủ về sự nguy hiểm do nhiễm ký sinh trùng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục