Ăn theo kiểu Địa Trung Hải giảm nguy cơ ung thư vú

Ban Thời sự, icon
01:13 ngày 11/03/2017

VTV.vn - Một nghiên cứu mới cho thấy, chế độ ăn kiểu Địa Trung Hải, có thể làm giảm nguy cơ mắc một loại ung thư vú ở phụ nữ, thời kì sau mãn kinh.

Ảnh minh họa.

Theo nghiên cứu được thực hiện tại Hà Lan các nhà khoa học cho biết tỷ lệ xuất hiện tế bào ung thư vú đã giảm 40%, ở những phụ nữ trong độ tuổi 55 - 69, tuân thủ chặt chẽ chế độ ăn uống vùng Địa Trung Hải.

Chế độ ăn của vùng Địa Trung Hải thường bao gồm rất nhiều loại hoa quả, ngũ cốc, cá và rau. Chế độ ăn như thế này vốn được biết đến vì giúp xương chắc khỏe sống lâu, ngăn ngừa các bệnh về tim.

Các nhà nghiên cứu cho rằng kết quả này, một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của một chế độ ăn uống lành mạnh, trong việc ngăn ngừa nguy cơ mắc ung thư.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục