Anh khuyến cáo giảm mức tiêu thụ đồ uống có cồn

Hoàng Long (Ban Thời sự), icon
07:01 ngày 10/01/2016

VTV.vn - Chính phủ Anh đã khuyến cáo, người dân nước này nên giảm mức tiêu thụ đồ uống có cồn, tiêu thụ đồ uống có cồn dù ở mức nào cũng làm tăng nguy cơ ung thư.

(Ảnh minh họa)

Cụ thể, văn bản hướng dẫn sửa đổi của Chính phủ Anh nêu rõ, đàn ông hay phụ nữ không nêu tiêu thụ quá 14 đơn vị đồ uống có cồn trong một tuần, tương đương khoảng 7 ly rượu và 6 cốc bia. Chính phủ Anh khuyến cáo, tần suất tiêu thụ đồ uống có cồn trong một tuần nên là uống trong khoảng 3 ngày hoặc nhiều hơn, sau đó có những ngày không uống gì thay vì ngày nào cũng sử dụng đồ uống có cồn.

Bên cạnh đó, Chính phủ Anh cũng chỉ ra những bằng chứng cho thấy, dùng đồ uống có cồn thường xuyên dù với bất cứ liều lượng nào cũng làm tăng nguy cơ ung thư như: ung thư miệng, ung thư cổ họng, ung thư vú...

Uống bia nhiều tác hại như uống rượu Uống bia nhiều tác hại như uống rượu

VTV.vn - PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần, bệnh viện Bạch Mai, đã chia sẻ các thông tin về các tác hại của việc lạm dụng đồ uống có cồn.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

 

Cùng chuyên mục