Áp dụng chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh theo cách mới

Nguyệt Ánh, Minh Đức (Ban Thời sự), icon
09:23 ngày 30/10/2017

VTV.vn - Mô hình chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh trong, ngay sau đẻ đã được triển khai, thay đổi gần như hoàn toàn việc đỡ đẻ và chăm sóc sơ sinh truyền thống.

Đây là phương pháp tiến bộ, giúp trẻ tránh nguy cơ mất nhiệt, phòng ngừa nguy cơ trẻ không dc bú mẹ dẫn đến suy dinh dưỡng, nhiễm khuẩn và giúp cho sản phụ sớm hồi phục. Dự kiến đến năm 2020, tất cả các bệnh viện trên cả nước sẽ áp dụng phương pháp này.

Tất cả các sản phụ ngay sau đẻ, kể cả đẻ mổ đều được hướng dẫn cho con bú trong giờ đầu sau sinh. Đây là một trong 6 bước chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh đang được áp dụng tại nhiều cơ sở y tế chuyên ngành như Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh.

Ngay giây phút đầu tiên con chào đời, cảm xúc được ôm ngay con trong vòng tay của mỗi bà mẹ thật khó diễn tả hết. Quy trình chăm sóc thiết yếu gồm 6 bước: Ngay khi chào đời, trẻ được lau khô, ủ ấm và đặt nằm sấp trên bụng mẹ tiếp xúc da kề da; Tiêm vào bắp đùi cho mẹ 10 đơn vị oxytocin; Chờ dây rốn ngừng đập mới tiến hành kẹp và cắt dây rốn; Kéo dây rốn có kiểm soát trong khi trẻ vẫn nằm sấp trên ngực mẹ; Xoa đáy tử cung trong 2 giờ đầu sau đẻ, đảm bảo cho tử cung co chặt và theo dõi chảy máu. Và bước thứ 6 - Tư vấn bà mẹ cho trẻ bú sớm trong giờ đầu sau đẻ. Mỗi bước đều thể hiện tác dụng chăm sóc an toàn, hiệu quả, đảm bảo sinh nở "mẹ tròn con vuông".

Ngoài lợi ích chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh an toàn, giúp trẻ sơ sinh ít bị vàng da, rốn khô và nhanh rụng hơn, phương pháp được ủng hộ nhất bởi giúp mẹ và con được bên nhau ngay từ những giây phút đầu tiên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục