Ba phương pháp điều trị bệnh suy thận mãn tính

VTV2, icon
05:00 ngày 31/12/2016

VTV.vn - Bệnh suy thận mãn tính (suy thận mạn) được điều trị bằng 3 phương pháp sau: thẩm phân phúc mạc, ghép thận hoặc phổ biến là chạy thận nhân tạo.

Theo thống kê của Hội Thận học Thế giới, trên toàn cầu có hơn 500 triệu người trưởng thành bị bệnh thận mãn tính ở các giai đoạn khác nhau, chiếm khoảng 10% dân số thế giới. Tại Việt Nam, có hơn 5 triệu người mắc bệnh thận mạn ở các giai đoạn, chiếm hơn 6,7% dân số. Trong đó, có khoảng 800.000 người suy thận mạn ở giai đoạn cuối.

Có 4 nguyên nhân chính dẫn đến suy thận: xuất phát từ viêm cầu thận, nhiễm trùng đường tiết niệu, sỏi đường tiết niệu, biến chứng do tăng huyết áp và đái tháo đường. Suy thận mạn gây nhiều biến chứng nghiêm trọng, giảm tuổi thọ và chất lượng cuộc sống, thậm chí tử vong nếu không được điều trị đúng và kịp thời. Việc điều trị bệnh suy thận dù với phương pháp nào cũng là chế độ điều trị suốt đời, là gánh nặng y tế toàn cầu, áp lực kinh tế đối với gia đình người bệnh và xã hội.


Chế độ ăn cho người suy thận Chế độ ăn cho người suy thận 30.000 bệnh nhân suy thận tại Yemen đối mặt với nguy cơ tử vong 30.000 bệnh nhân suy thận tại Yemen đối mặt với nguy cơ tử vong Thương cô bé dân tộc Cơ Tu phải ngủ ngồi vì bệnh suy thận mạn Thương cô bé dân tộc Cơ Tu phải ngủ ngồi vì bệnh suy thận mạn


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục