Bạc Liêu khánh thành đưa vào hoạt động bệnh viện quy mô 500 giường

Theo TTXVN, icon
10:50 ngày 31/12/2016

VTV.vn - Ngày 30/12, Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu đã chính thức được khánh thành và đi vào hoạt động.

Đây là một công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Bạc Liêu (1/1/1997-1/1/20 1 7).

Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, tọa lạc tại phường 7, thành phố Bạc Liêu, được xây dựng trên diện tích hơn 5.200m2, diện tích sàn sử dụng gần 2.500m2, vốn đầu tư 1.650 tỷ đồng. Đến nay, bệnh viện đã hoàn thành giai đoạn I với 200 gường bệnh trên quy mô 500 giường.

Chủ tịch Hội đồng thành viên, Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, Ths.Bs Phạm Thanh Vũ cho biết, Bệnh viện có khu khám bệnh ngoại trú thoáng mát với hơn 40 phòng khám đầy đủ chuyên khoa, như: nội, ngoại, sản, nhi, và các chuyên khoa răng hàm mặt, tai mũi họng, mắt, da liễu, đông y, vật lý trị liệu… được trang bị hệ thống máy móc, thiết bị y tế hiện đại. Bệnh viện có thể khám và điều trị hơn 2.500 lượt bệnh nhân/ngày, đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân Bạc Liêu và các khu vực lân cận.

Ông Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh, Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu đi vào hoạt động không chỉ giúp mở rộng hệ thống cơ sở y tế, khắc phục tình trạng quá tải của các bệnh viện tuyến trên mà còn nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho bệnh nhân trong và ngoài tỉnh. Các y, bác sĩ bệnh viện cần nỗ lực phát huy sức mạnh tập thể, huy động mọi nguồn lực đầu tư phục vụ sự phát triển của ngành y tế tỉnh; chuẩn hóa các dịch v ụ khám chữa bệnh, hướng tới đạt chuẩn bệnh viện quốc tế tại khu vực đồng bằng Sông Cửu Long trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục