Báo động đỏ liên viện cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim, phổi

Tuấn Bảo, icon
07:00 ngày 17/06/2018

VTV.vn - Bệnh nhân 19 tuổi vào Bệnh viện quận 11 (TP.HCM) trong tình trạng nguy kịch do vết thương thấu tim, phổi.

Bệnh nhân đã tỉnh táo sau 3 ngày cấp cứu và hồi sức tích cực tại Bệnh viện quận 11.

Tại đây, bệnh nhân được xử trí cấp cứu ngay lúc vào viện với thở oxy, lập 3 đường truyền ngoại biên truyền dịch chống sốc, mắc monitor theo dõi. Bác sĩ trực cấp cứu báo động đỏ nội viện đến Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức, Khoa Hồi sức của bệnh viện. Các bác sĩ tiến hành chụp XQuang tim phổi tại giường, siêu âm tại giường, đo ECG và làm các xét nghiệm khẩn cấp chuẩn bị cho phẫu thuật. Sau nhập viện khoảng 1 giờ, tình trạng bệnh nhân diễn tiến xấu hơn, lãnh đạo bệnh viện đã lập tức báo động đỏ liên viện đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Nhận được báo động đỏ từ Bệnh viện quận 11, ekip trực của Bệnh viện Chợ Rẫy đã xuất hiện tại phòng mổ của Bệnh viện quận 11 và tiến hành phẫu thuật cấp cứu ngay, các bác sĩ đã phát hiện vết thương cơ tim 1cm ngay đường ra của thất phải và vết rách 0,5cm ngay thùy trên phổi trái, tiến hành khâu vết thương tim và phổi, đặt dẫn lưu màng phổi trái và dẫn lưu trung thất. Sau hơn 2 giờ được các bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật khẩn cấp, tình trạng sốc mất máu của bệnh nhân đã ổn định lại và tiếp tục được hồi sức tích cực.

Hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh táo, không còn thở máy, tiếp xúc tốt, có thể được xuất viện trong vài ngày tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục