Bảo tồn tinh hoàn cho bệnh nhân bị xoắn tinh hoàn

Lê Thạch, icon
05:47 ngày 09/02/2018

VTV.vn - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh), vừa cấp cứu thành công bảo tồn tinh hoàn cho một nam bệnh nhân bị xoắn tinh hoàn.

Ngày 4/2, anh P.T.G,(trú tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng đau dữ dội vùng bìu trái, đau thành từng cơn và đi lại khó khăn.

Qua tiến hành thăm khám, dựa trên kết quả siêu âm, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị xoắn tinh hoàn trái và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu để tháo xoắn, bảo tồn tinh hoàn cho người bệnh.

Theo Ths.Bs.Vũ Trung Kiên - Trưởng khoa Cấp cứu bệnh viện cho biết: khi tiến hành phẫu thuật, phần tinh hoàn bị xoắn đã có biểu hiện tím đen, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành tháo bỏ khối xoắn, ủ ấm tinh hoàn nên đã bảo toàn được tinh hoàn cho người bệnh khỏi bị cắt bỏ.

Bảo tồn tinh hoàn cho bệnh nhân bị xoắn tinh hoàn - Ảnh 1.

Chứng xoắn tinh hoàn sẽ làm giảm hoặc tắc lượng máu nuôi tinh hoàn dẫn tới hoại tử

Xoắn tinh hoàn là bệnh lý do tinh hoàn tự xoay quanh trục gây tắc nghẽn đột ngột thừng tinh, làm giảm hoặc tắc lượng máu nuôi tinh hoàn làm cho tinh hoàn không được nuôi dưỡng gây hoại tử. Vì vậy, xoắn tinh hoàn cần được phẫu thuật cấp cứu trong vài giờ đầu. Nếu để lâu hơn, tinh hoàn bị tổn thương vĩnh viễn, ảnh hưởng tới khả năng sinh sản hoặc phải cắt bỏ. Bệnh xoắn tinh hoàn là bệnh lý ở nam giới và có thể bắt gặp ở mọi lứa tuổi. Chỉ tính riêng trong năm 2017 và tháng 1 năm 2018, bệnh viện đã tiếp nhận 4 trường hợp bị xoắn tinh hoàn.

Các bác sĩ khuyến cáo những người bệnh là nam giới mà đặc biệt là các bà mẹ có con là nam giới cần chủ động theo dõi, nếu trẻ có biểu hiện sưng, đau vùng bìu cần đưa ngay trẻ đến cơ sở y tế hoặc bệnh viện gần nhất để theo dõi và điều trị. Tránh trường hợp tâm lý chủ quan để bệnh ở giai đoạn muộn khiến tinh hoàn bị hoại tử phải cắt bỏ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục