Bé gái có thể dậy thì sớm vì... nước ngọt

CSTN, icon
06:24 ngày 29/01/2015

Những bé gái thường xuyên sử dụng những loại đồ uống chứa nhiều đường hay các loại đồ uống có ga thường có dấu hiệu dậy thì sớm hơn những bé gái bình thường khác.

Đây là kết quả mới được công bố trên Tạp chí Human Reproduction của các nhà nghiên cứu thuộc Trường Y, Đại học Harvard (Mỹ).

Đồ uống có đường từ lâu đã được biết đến là tác nhân gây ra bệnh béo phì ở trẻ em, nhưng giờ đây các nhà nghiên cứu còn nhận thấy việc tiêu thụ nhiều đồ ngọt cũng sẽ dẫn đến việc có kinh nguyệt sớm ở các trẻ em gái.

Theo các nhà nghiên cứu, các loại đồ uống có đường gây ra sự tăng đột biến insulin, ảnh hưởng đến hoóc-môn giới tính, từ đó khiến việc dậy thì đến sớm hơn so với những trẻ thông thường.

Nghiên cứu này dựa trên việc theo dõi hơn 5.000 bé gái ở độ tuổi từ 9 tới 14, trong vòng 5 năm. Một vài nghiên cứu khác còn chỉ ra rằng việc có kinh nguyệt sớm cũng liên quan tới nguy cơ ung thư vú.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục