Bệnh bại liệt bùng phát tại Syria

CSTN, icon
07:46 ngày 30/10/2013

 Ít nhất 22 trường hợp hầu hết là trẻ sơ sinh và trẻ 1 - 2 tuổi ở Syria đã bị bại liệt cấp tín. Theo tổ chức Y tế thế giới (WHO) đây là lần đầu tiên bệnh bại liệt bùng phát ở Syria trong vòng 14 năm qua.

WHO nghi ngờ rằng ổ dịch bắt nguồn từ Deir Ezzor - một tỉnh phía Đông có diện tích lớn nhất Syria. Hiện tại, hơn 100.000 trẻ em dưới 5 tuổi ở tỉnh này có nguy cơ bị bại liệt.

‘ Trẻ em Syria dễ mắc bệnh vì điều kiện sống khó khăn ( Ảnh BBC)

Bệnh bại liệt chủ yếu xảy ra ở trẻ em dưới 5 tuổi. Đây là một bệnh lây nhiễm rất nhanh do bị virus xâm nhập vào hệ thần kinh. Các triệu chứng bao gồm sốt, mệt mỏi, nhức đầu, nôn mửa, tê cứng ở cổ và đau chân tay. Bại liệt là một trong 200 bệnh nhiễm trùng dẫn đến tê liệt mà hiện tại chưa có thuốc chữa.

Hiện, WHO đã làm việc với Liên Hiệp Quốc, Bộ Y tế và các ban ngành, cơ quan khác của Syria để tổ chức một chương trình tiêm chủng hàng loạt.

Cùng chuyên mục