Bệnh đau mắt đỏ xuất hiện bất thường

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
02:20 ngày 14/02/2017

VTV.vn - Khoảng một tuần trở lại đây, số lượng bệnh nhân đến khám đau mắt đỏ đã gia tăng nhanh chóng.

(Ảnh minh họa: Dân trí)

Thông thường, vào thời điểm đỉnh dịch đau mắt đỏ, bệnh nhân tăng khoảng 30% so với ngày thường và thường vào dịp hè. Tuy nhiên, năm nay dịch đau mắt đỏ đến khá sớm. Theo các bác sĩ chuyên khoa, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên có thể là do thời tiết năm nay nắng nóng và lượng khói bụi ô nhiễm tăng. 

Biểu hiện của bệnh gồm: đỏ mắt, cộm vướng, chảy nước mắt… Khi có các triệu chứng trên, người dân cần đến bệnh viện thăm khám và điều trị đúng thuốc, nếu tự ý mua thuốc điều trị sẽ khiến bệnh nặng thêm. Do bệnh đau mắt đỏ lây qua dịch tiết, đường hô hấp, khi bị đau mắt đỏ, người bệnh nên nghỉ học, nghỉ làm, hạn chế đến chỗ đông người để tránh lây lan.


Không nên tự ý điều trị đau mắt đỏ tại nhà Không nên tự ý điều trị đau mắt đỏ tại nhà Dịch đau mắt đỏ bùng phát sớm ở Hà Nội Dịch đau mắt đỏ bùng phát sớm ở Hà Nội Cảnh giác dịch đau mắt đỏ thời điểm giao mùa Cảnh giác dịch đau mắt đỏ thời điểm giao mùa

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục