Bệnh nhân đầu tiên được ghép tim ở khu vực phía Nam đã xuất viện

Ban Thời sự, icon
08:21 ngày 21/06/2017

VTV.vn - 22 ngày sau khi được ghép tim, sáng nay (21/6), bệnh nhân ghép tim đầu tiên của khu vực phía Nam đã xuất viện.

Sau hơn 3 tuần được ghép tim, sức khỏe của bệnh nhân đã bình phục tốt. (Ảnh: Dân trí)

Đây là bệnh nhân cuối cùng được xuất viện trong số 4 bệnh nhân được ghép tạng từ người cho là một cô gái bị tai nạn giao thông mà Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện ngày 30/5 vừa qua.

Sau ghép tim, sức khỏe của nam thanh niên nhận tim đã bình phục khá tốt, các chỉ số đều ở giới hạn bình thường. Tuy nhiên, trong quá trình ghép do tim cũ và khoang tim của người nhận rất rộng, trong khi tim của người cho là cô gái 18 tuổi nhỏ hơn, sau khi ghép đã xảy ra tình trạng tràn dịch màng tim. Sau khi hút dịch và xử lý, đến nay trái tim được ghép đã ổn định.

Bệnh viện Chợ Rẫy ghép tim thành công từ người chết não Bệnh viện Chợ Rẫy ghép tim thành công từ người chết não

VTV.vn - Hôm 1/6, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy,TP.HCM đã công bố thực hiện thành công ca ghép tim đầu tiên từ người cho chết não.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục