Bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 tại Cần Thơ đã xuất viện

Lê Thạch, icon
07:10 ngày 16/06/2018

VTV.vn - Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Thành phố Cần Thơ, sau gần 10 ngày điều trị bệnh nhân Nguyễn Thị T.(84 tuổi, trú tại Bình Minh, Vĩnh Long) mắc cúm A/H1N1 đã được xuất viện.

Bệnh nhân Nguyễn Thị T. đã được xuất viện.

Trước đó, bệnh nhân Nguyễn Thị T. vào viện ngày 8/6, sau khi nghi ngờ bệnh nhân mắc cúm A/H1N1, ngay lập tức bệnh viện chuyển bệnh nhân đến khu cách ly của Khoa Truyền nhiễm để theo dõi và điều trị theo đúng quy định của Bộ Y tế. Các trường hợp tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân như bác sĩ, điều dưỡng, người nhà, bệnh nhân nằm điều trị cùng phòng… đều được lập danh sách theo dõi sâu sát và hiện nay chưa phát hiện trường hợp nào có biểu hiện triệu chứng bi nhiễm cúm A/H1N1. Đối với 3 nhân viên của bệnh viện trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Thị T., hiện tại không có biểu hiện triệu chứng bất thường, sức khỏe ổn định.

Đến sáng nay, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã được cải thiện tốt, không còn các triệu chứng của cúm A/H1N1 và đã được xuất viện.

Cúm A/H1N1 là bệnh cúm mùa thông thường, gây nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm A/H1N1 gây nên. Bệnh lây truyền từ người sang người qua đường hô hấp, qua nước bọt hoặc dịch tiết mũi họng khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc lây qua tiếp xúc với một số đồ vật có chứa vi rút rồi qua bàn tay đưa lên mắt, mũi, miệng.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần thường xuyên rửa tay bằng nước sạch và xà phòng, đeo khẩu trang khi ra ngoài, đặc biệt là ở những nơi tập trung đông người; thường xuyên lau chùi các vật dụng sử dụng hàng ngày, cầu vệ sinh, nhà cửa…bằng các loại dung dịch sát khuẩn thông thường để chủ động phòng chống bệnh cúm A/H1N1. Đồng thời, khi có các dấu hiệu nghi ngờ bị nhiễm cúm, cần đến ngay cơ sở y tế để được bác sĩ khám và điều trị kịp thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục