Bình Thuận: Nước nhiễm độc là nguyên nhân gây bệnh cho “làng ung thư”?

Chung Hưng - Xuân Thành (Trung tâm Tin tức VTV24), icon
10:35 ngày 28/11/2016

VTV.vn - Tại tỉnh Bình Thuận, hiện ngành chức năng đang tìm hiểu liệu nguyên nhân gây bệnh cho “làng ung thư” tại đây có phải do nước nhiễm độc.

Trong vòng chưa đầy 5 năm, tại xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, đã có 47 trường hợp tử vong vì ung thư và hơn 10 ca khác đang mắc bệnh. Tất cả đều thuộc hai thôn 1 và 3. Nguồn nước giếng phục vụ ăn uống bị nhiễm độc được người dân cho là nguyên nhân gây bệnh ung thư. Ngành chức năng đã ngay lập tức lấy mẫu phân tích, tìm hiểu nguyên nhân nhưng không tìm thấy hóa chất có thể gây bệnh trong nước, do đó chưa thể kết luận chính xác nguyên nhân gây bệnh ung thư đến từ nguồn nước tại đây.

Ngoài địa phương này, tại tỉnh Bình Thuận còn có xã Mê Pu với hơn 120 người chết vì bệnh ung thư trong 10 năm qua và được xếp vào 1 trong 10 "làng ung thư" của cả nước.


Đưa 75 triệu lít nước sạch đến các làng ung thư Đưa 75 triệu lít nước sạch đến các làng ung thư 'Làng ung thư' Phước Thiện sẽ được cấp nước sạch "Làng ung thư" Phước Thiện sẽ được cấp nước sạch Bộ Y tế yêu cầu Bắc Ninh xác minh 'Núi rác thải y tế giữa làng ung thư' Bộ Y tế yêu cầu Bắc Ninh xác minh "Núi rác thải y tế giữa làng ung thư"
     


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục