Bộ Y tế khuyến cáo người dân về các bệnh do muỗi đốt

Ban Thời sự, icon
10:24 ngày 11/11/2016

VTV.vn - Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo trong bối cảnh số người mắc sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika gây ra tiếp tục gia tăng, trong đó có 6 phụ nữ mang thai.

Bộ Y tế liên tục khuyến cáo phụ nữ mang thai cần chủ động đăng ký theo dõi thai sản sớm. (Ảnh minh họa: VOV)

Bộ Y tế đang khẩn trương xây dựng quy trình để sớm chuyển giao cho các cơ sở y tế ứng phó khi có phụ nữ mang thai nhiễm Zika. Khâu tư vấn cho bà mẹ mang thai rất cần thiết, vì phải đến những tháng gần cuối của thai kỳ mới xác định được thai nhi có bị đầu nhỏ hay không.

Bộ Y tế liên tục khuyến cáo phụ nữ mang thai cần chủ động đăng ký theo dõi thai sản sớm để được khám, theo dõi sức khỏe định kỳ. Đồng thời, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần phòng tránh muỗi đốt.

Đến thời điểm này, TP.HCM là địa phương có nhiều người mắc bệnh do bị muỗi đốt nhất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục