Mỗi năm, cả nước ta có tới 50.000 ca thương tích vì tai nạn giao thông (TNGT) cần được sơ cứu, trong đó TNGT đường bộ là nguyên nhân chủ yếu. Nhiều trường hợp tử vong là do nạn nhân không được sơ cấp cứu kịp thời hoặc sơ cấp cứu không đúng cách trước khi đến bệnh viện. Thực trạng hệ thống sơ, cấp cứu TNGT dọc theo các tuyến quốc lộ ở nước ta còn thiếu, năng lực sơ cấp cứu còn yếu. Theo số liệu thống kê từ Sở Y tế các tỉnh, hầu hết dọc các tuyến quốc lộ đều có trạm y tế địa phương. Tuy nhiên các trạm y tế không phải lúc nào cũng nằm gần mặt đường quốc lộ, khoảng cách giữa các trạm không đồng đều, những đoạn đường đi qua khu vực ít dân cư, nhất là các tuyến đường cao tốc mới mở thì hầu như không có trạm y tế.
Thực hiện Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Bộ Y tế được phân công xây dựng Thông tư Hướng dẫn về tổ chức, hoạt động cấp cứu tai nạn giao thông trên mạng đường bộ cao tốc. Vào cuối tháng 8 này, để đánh giá về việc thực hiện và tổ chức, hoạt động cấp cứu tai nạn giao thông trên mạng đường bộ cao tốc, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã đề nghị Sở Y tế của 33 tỉnh có tuyến đường bộ cao tốc đi qua báo cáo thực trạng về việc thực hiện và tổ chức hoạt động cấp cứu tai nạn giao thông.
Theo đó, các Sở Y tế phải lập danh sách các cơ sở y tế gần tuyến đường cao tốc như các trạm y tế xã, phường, thị trấn, bệnh viện huyện, trung tâm cấp cứu 115, bệnh viện tỉnh, thành phố và cơ sở khám chữa bệnh khác tham gia cấp cứu các nạn nhân bị tai nạn giao thông trên tuyến đường cao tốc. Ngoài ra, các cơ sở y tế cũng phải báo cáo tình hình nhân lực của các cơ sở khám chữa bệnh, thông tin khoảng cách từ cơ sở khám chữa bệnh đến tuyến đường cao tốc, kiến nghị nếu có khó khăn hay vướng mắc về nhân lực hoặc trang thiết bị y tế.
Theo tính toán, việc nâng cao năng lực hệ thống cấp cứu TNGT dọc các tuyến đường nhằm cấp cứu kịp thời và đúng cách các trường hợp nạn nhân TNGT có nguy cơ tử vong cao có thể giảm được 10% số người bị chết do TNGT.
* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!
VTV.vn - Trong năm 2023, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận 21 ca sốt rét, chủ yếu là ca ngoại lai từ nước khác và ngoại lai tỉnh, không có ca tử vong, không có dịch sốt rét xảy ra.
VTV.vn - Thai trứng đa số là lành tính nhưng nếu không theo dõi và điều trị đúng, có thể gây biến chứng nguy hiểm, thậm chí ác tính là ung thư tế bào nuôi.
VTV.vn - Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị, không được từ chối, xử trí chậm trễ...
VTV.vn - Chưa đầy 4 tuổi, con trai chị T.T.G. (Thanh Hoá) đã trải qua 2 lần xuất huyết não, nhiều lần nhập viện cấp cứu vì mang trong mình căn bệnh hemophilia (bệnh máu khó đông).
VTV.vn - TP. Hổ Chí Minh đã nhận 13.000 liều vaccine 5 trong 1 từ Chương trình Tiêm chủng mở rộng và sẵn sàng triển khai tiêm cho trẻ từ tuần này.
VTV.vn - Nữ sinh Đ.T.T.H (20 tuổi, Thái Bình) đến Phòng khám Đa khoa Medlatec Tây Hồ khám do đột nhiên bị yếu liệt tay bên phải sau khi ngủ dậy.
VTV.vn - Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa tiếp nhận và điều trị ổn định cho cụ bà 85 tuổi, nhập viện vì xuất huyết tiêu hóa do bã thức ăn.
VTV.vn - Khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ vừa cấp cứu kịp thời trường hợp suy hô hấp, suy tim, bệnh phổi tắc nghẽn mức độ rất nặng.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ (37 tuổi), bị biến chứng sau khi tiêm filler vùng mũi má tại một cơ sở "người quen".
VTV.vn - Theo báo cáo của Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận ổ dịch dại trên chó tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu.
VTV.vn - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các Bộ ngành liên quan, các địa phương tăng cường các giải pháp phòng, chống và điều trị bệnh lao, nhằm chấm dứt bệnh Lao vào năm 2030.
VTV.vn - Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) vừa kịp thời đỡ đẻ cho một sản phụ sinh con ngay trên biển.
VTV.vn - Nam bệnh nhân (42 tuổi) có thói quen ăn nem chua, thịt lợn tái, vào viện vì đau đầu âm ỉ kèm sốt khoảng 1 tuần trước khi vào viện.
VTV.vn - Bé trai (11 tuổi, trú tại Hà Nội), nhập viện trong tình trạng vết thương hở cổ tay và bàn tay hai bên do tai nạn sinh hoạt
VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa cấp cứu người bệnh đột quỵ chảy máu não do vỡ túi phình mạch máu não.