Brazil kêu gọi đối phó với virus Zika

Ban Thời sự, icon
02:17 ngày 22/01/2016

VTV.vn - Ngày 21/01, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã kêu gọi người dân hợp tác đối phó với virus Zika đang bùng phát mạnh tại nước này.

Lời kêu gọi trên được bà Dilma Rousseff đưa ra khi đến thăm thành phố Recife ở Đông Bắc Brazil - một trong những khu vực có số ca bị nhiễm virus Zika nhiều nhất. Bà Rousseff nhấn mạnh, cho đến khi phát triển được vaccine, người dân Brazil nên phối hợp với các cơ quan chức năng ngăn ngừa sự sinh sôi nảy nở của muỗi bằng cách loại bỏ các vũng nước tù đọng.

Cũng trong ngày 21/01, Bộ Y tế Brazil cho biết, kể từ tháng 10/2015 đến nay đã có gần 3.900 ca nghi mắc bệnh đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh, tăng gần 400 ca so với con số được công bố hồi tuần trước. 90% số ca là ở khu vực Đông Bắc nước này.

Triệu chứng phổ biến nhất khi nhiễm virus Zika là sốt, viêm kết mạc, nhức đầu, đau cơ và khớp, phát ban. Đối với phụ nữ có thai, virus này để lại dị tật cho thai nhi với chứng teo não.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục