Brazil phát hiện siêu vi khuẩn kháng thuốc tại các bãi biển trước thềm Olympic

Như Thủy (VTV9), icon
12:49 ngày 13/06/2016

VTV.vn - Các nhà khoa học đã phát hiện loại siêu vi khuẩn kháng thuốc nguy hiểm tại các bờ biển Brazil, nơi sẽ tổ chức những môn thi tài dưới nước ở Thế vận hội Olympic Rio 2016.

Vi khuẩn kháng thuốc được phát hiện trên nhiều bãi biển của thành phố Rio de Janeiro, Brazil. (Ảnh: Reuters)

Loại siêu vi khuẩn này được phát hiện tại 5 bãi biển lớn ở Rio de Janeiro gồm: bãi biển Copacabana, Ipanema, Leblon, Botafogo và Flamengo. Khu đầm lầy Rodrigo de Freitas ở trung tâm của Rio và một dòng sông đổ vào vịnh Guanabara cũng có mặt loại siêu vi khuẩn này.

Đây là loại vi khuẩn gây khó khăn trong quá trình điều trị các bệnh liên quan đến tiết niệu, tiêu hóa, phổi và nhiễm trùng máu và bệnh viêm màng não. Ngoài ra, một nghiên cứu cũng nêu rõ, chất thải từ các bệnh viện và hàng trăm nghìn hộ gia đình đổ vào các cống thoát nước ra sông, suối tại Rio khiến các siêu vi khuẩn lan ra ngoài phạm vi rộng của bang.

Brazil khẳng định Zika không ảnh hưởng tới Olympic 2016 Brazil khẳng định Zika không ảnh hưởng tới Olympic 2016

VTV.vn - Chính phủ Brazil khẳng định nguy cơ lây nhiễm virus Zika trong thời gian diễn ra Olympic và Paralympic 2016 tại nước này là "không đáng kể".

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục