BV Bạch Mai: Cứu sống bệnh nhân người Nhật

CDS, icon
04:02 ngày 06/12/2012

Bệnh viện Bạch Mai đã công bố mổ thành công ca cấp cứu lóc tách động mạch chủ rất hiểm nghèo, tỷ lệ tử vong cao, cho bệnh nhân người Nhật Bản đang công tác tại tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Việt Tiến đến chia vui cùng các bác sỹ kíp mổ và bệnh nhân Gose tại bệnh viện (Nguồn ảnh: suckhoedoisong)

Bệnh nhân là ông Singo Gose 58 tuổi, hiện đang là Cố vấn trưởng Dự án hỗ trợ giao thông thuộc Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam, ngày 21.11, ông Gose bị đau ngực dữ dội, được đưa vào Viện Tim mạch cấp cứu.

Chẩn đoán ban đầu cho thấy, ông Gose bị lóc tách động mạch chủ ngực từ sau van động mạch chủ lan vào hai động mạch cảnh nuôi não, lóc tách lan xuống tận hai động mạch chậu, gây thiếu máu cực dưới thận trái, có dịch máu đọng quanh động mạch chủ ngực, nhiều máu cục trong lòng giả.

Tình trạng tiên lượng rất nặng do bất thường trên động mạch chủ nặng, đã có hiện tượng thấm máu xung quanh động mạch chủ vỡ, bệnh nhân thể trạng béo mập, tăng huyết áp nhiều năm lại không điều trị thường xuyên. Nếu không được cấp cứu kịp thời bệnh lóc tách động mạch chủ vỡ thì tỷ lệ tử vong lên đến 70% và nguy cơ tử vong tăng từng giờ.

Ban hội chẩn Viện Tim mạch đã nhận định, cần tiến hành phẫu thuật cấp cứu ngay lập tức. Trong quá trình mổ, các bác sĩ nhận thấy phồng lóc động mạch chủ đã vỡ, có nhiều máu trong màng tim. Tuy nhiên, ca mổ đã diễn ra thành công. Đây là ca mổ áp dụng phác đồ phẫu thuật không kháng sinh thành công. Sức khỏe của ông Gose đã hồi phục từng ngày.

Hiện nay, bệnh nhân đã có thể đi lại vận động trong phòng, ăn uống bình thường, đau ít, thở tốt, huyết áp đã ổn định.

Thành công của ca mổ chứng tỏ sự tiến bộ vượt bậc về y học của Việt Nam nói chung và các bác sỹ bệnh viện Bạch Mai nói riêng.

Cùng chuyên mục