Ca hát mang lại lợi ích cho bệnh nhân Parkinson

Hoàng Hải (Ban Thời sự), icon
03:41 ngày 24/11/2017

VTV.vn - Ca hát đem lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân Parkinson – một bệnh mãn tính về hệ thần kinh làm cho các cơ bị rung và yếu.

Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Newsforbreakfast.ru)

Thông tin từ các nhà khoa học thuộc Đại học bang Iowa, Mỹ,

Bệnh Parkinson là một rối loạn chuyển động mãn tính với các triệu chứng bao gồm run tay, cánh tay, chân, hàm và mặt; di chuyển chậm chạp và gặp các vấn đề về giữ cân bằng cũng như phối hợp.

Theo các nhà nghiên cứu của đại học Iowa, ca hát giúp tăng cường các cơ kiểm soát chức năng nuốt và hô hấp. Khi ca hát, các bệnh nhân sẽ phải sử dụng các cơ tương tự như nuốt và kiểm soát hô hấp, hai chức năng thường bị ảnh hưởng bởi bệnh Parkinson. Nghiên cứu được công bố trên chuyên san "Liệu pháp bổ sung trong y học".

Vận động - Cách tốt nhất chữa bệnh Parkinson Vận động - Cách tốt nhất chữa bệnh Parkinson

VTV.vn - Mới đây, các nhà thần kinh học người Đức đã phát hiện ra rằng vận động là cách tốt nhất để chữa bệnh Parkinson, đặc biệt là vận động cùng với âm nhạc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục