Ca lây nhiễm virus SFTS từ động vật sang người đầu tiên trên thế giới

Nga Nguyễn (VTV9), icon
08:52 ngày 26/07/2017

VTV.vn - Nhật Bản vừa cho biết, một phụ nữ ở nước này đã tử vong do nhiễm virus SFTS (hội chứng sốt cấp tính giảm tiểu cầu) sau khi bị một con mèo hoang cắn.

(Ảnh minh họa: Yahoo)

Người phụ nữ khoảng 50 tuổi, đã tử vong 10 ngày sau khi bị một con mèo hoang cắn. Các kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân đã mắc hội chứng SFTS, căn bệnh do nhiễm virus từ một số loại bọ ký sinh.

Đây có thể là trường hợp lây truyền bệnh này từ động vật sang người đầu tiên trên thế giới. Từ trước đến nay, nguyên nhân duy nhất gây bệnh này ở người là bị bọ cắn. Từ năm 2013, gần 60 trong số hơn 260 người nhiễm bệnh này tại Nhật Bản đã tử vong. Hiện chưa có thuốc chữa hay vaccine xin phòng chống virus này.

Khi bị chó, mèo cắn cần phải xử lý như thế nào? Khi bị chó, mèo cắn cần phải xử lý như thế nào? Vết cắn của mèo có thể gây nhiễm trùng nặng Vết cắn của mèo có thể gây nhiễm trùng nặng Gia tăng bệnh dại do chó, mèo cắn Gia tăng bệnh dại do chó, mèo cắn



* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục