Cách đơn giản phòng bệnh nắng nóng đầu mùa cho trẻ

Ngọc Bích, Minh Phương (Ban Thời sự), icon
05:00 ngày 13/04/2017

VTV.vn - Những ngày nắng nóng đầu mùa, trẻ thường gặp các bệnh về đường hô hấp, bệnh đường tiêu hóa, rôm sảy, sốt siêu vi, sốt xuất huyết, tay chân miệng.

Nhiệt độ cao là một trong những điều kiện khiến các loại vi khuẩn gây bệnh tiêu hóa, tiêu chảy cấp, siêu vi hô hấp… phát triển mạnh. Mặt khác, thời tiết nóng nực cũng làm cơ thể dễ mệt mỏi, sức đề kháng giảm là nguyên nhân khiến trẻ dễ nhiễm bệnh.

Để phòng bệnh mùa nóng cho trẻ, các bậc phụ huynh cần lưu ý một số gợi ý sau:

- Quan trọng trước tiên là phải cho trẻ uống đủ nước (bú đủ đối với trẻ nhỏ còn đang bú mẹ). Vì mùa nóng, tiết mồ hôi nhiều khiến cơ thể mất nhiều nước

- Mỗi khi ra nắng, cha mẹ cần đội mũ, nón rộng vành cho trẻ để không bị say nắng.

- Tắm gội sạch sẽ hàng ngày cho trẻ; thay quần áo cho trẻ mỗi khi bị ướt hay ra nhiều mồ hôi để tránh bị cảm lạnh, chốc lở, nhiễm nấm; không để trẻ gãi để tránh làm tổn thương, nhiễm trùng da.

- Để phòng bệnh tiêu hóa, trẻ cần được ăn chín, uống nước đun sôi để nguội. Thức ăn phải được chế biến đúng, kiểm tra thường xuyên vì thời tiết nóng thức ăn rất dễ bị ôi thiu, nhiễm khuẩn.

- Giữ cho cơ thể trẻ thoáng mát bằng cách mặc quần áo thoáng mát; phòng ngủ cần thông thoáng, mát mẻ. Nếu dùng quạt, chú ý không để luồng gió quạt trực tiếp vào trẻ suốt đêm.

- Nên thường xuyên rửa đồ chơi cho trẻ, không để trẻ ngậm tay hay đồ chơi vào miệng. Đặc biệt, với trẻ đã bị tay chân miệng, sau đó phải khử trùng đồ chơi, lau khử trùng nhà cửa.

- Các bậc phụ huynh cần lưu ý đưa trẻ đi tiêm các loại vaccine để chủ động phòng bệnh cho trẻ. Đây là biện pháp hiệu quả để chủ động phòng các bệnh truyền nhiễm.

- Khi trẻ bị bệnh, phụ huynh nên cho trẻ đi khám sớm, tránh để bệnh diễn tiến nặng.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục