Cần cơ hội điều trị xơ hoá cơ Delta cho trẻ vùng cao

Thu Hiền, Văn Lương (Ban Thời sự), icon
06:00 ngày 20/08/2015

VTV.vn - Một số trẻ em ở miền núi vẫn đang phải sống chung với bệnh xơ hóa cơ Delta, trong khi đó, cơ hội khám và điều trị rất thấp.

Bệnh xơ hóa cơ Delta (cách gọi dân gian là "chim xệ cánh”) được phát hiện ở Việt Nam cách đây khoảng 30 năm. Bệnh này dễ phát hiện và chữa trị với tỷ lệ phẫu thuật thành công lên đến trên 90%. Tuy nhiên, ở một số khu vực vùng cao vẫn còn nhiều trẻ em đang phải sống chung với căn bệnh này, do các bậc phụ huynh chưa có những hiểu biết về căn bệnh cũng như cách chữa trị. Bên cạnh đó, y tế học đường ở miền núi lại chưa đưa bệnh này vào danh mục khám.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục