Căng thẳng công việc sẽ làm tăng nguy cơ bệnh tim

Quỳnh Anh, icon
01:53 ngày 20/04/2018

VTV.vn - Những người phải chịu sức ép trong công việc nhiều khả năng bị đột quỵ cao hơn so với những đồng nghiệp không gặp căng thẳng tới 23%.

Nghiên cứu trên do nhà dịch tễ học Mika Kivimaki tại Đại học College London phụ trách thực hiện công bố trên tạp chí y học hàng đầu thế giới The Lancet.

Tài liệu nghiên cứu rà soát lại 13 công trình nghiên cứu được thực hiện trong khoảng thời gian hơn 20 năm ở bảy nước châu Âu với cách tiếp cận giống nhau: những người tham gia không bị bệnh tim mạch vành và họ được theo dõi sức khỏe trong thời gian trung bình 7,5 năm.

Tổng cộng, đã có 197.473 người tham gia vào các công trình nghiên cứu này, trong đó 30.214 người phải chịu căng thẳng trong công việc như khối lượng công việc quá tải, phải chịu sức ép về thời gian và có ít thời gian để đưa ra quyết định đối với công việc.

Trong thời gian theo dõi sau đó, các bác sỹ ghi nhận có 2.356 vụ đột quỵ, tử vong. Nhóm "căng thẳng trong công việc" có nguy cơ bị bệnh tim cao hơn 23%.

Các tác giả của công trình nghiên cứu trên đưa ra lời khuyên nên sắp xếp công việc hợp lý theo thứ bậc ưu tiên, suy nghĩ tích cực và hãy tập thể dục vào thời gian rảnh rỗi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục