Cảnh giác trước quảng cáo "cắt trĩ không đau"

Nguyệt Ánh - Thanh Long (Ban Thời sự), icon
07:14 ngày 22/05/2017

VTV.vn - Hiện nay, xuất hiện một số cơ sở, để thu hút người dân đến điều trị đã dùng chiêu thức quảng cáo "cắt trĩ không đau".

Bệnh trĩ tuy lành tính, không nguy hiểm, nhưng rất phiền toái đến sinh hoạt. Việc điều trị bệnh thực sự không đơn giản vì còn phụ thuộc cả vào cách ăn uống, sinh hoạt hàng ngày.

Khá phổ biến với khoảng 50% người trên 50 tuổi mắc, trĩ không phải bệnh nan y nhưng gây không ít phiền toái cho người mắc nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Có nhiều cơ sở điều trị bệnh tế nhị này với lời quảng cáo: cắt không đau. Nhưng thực tế, một khi đã có chỉ định phẫu thuật phải là trường hợp biến chứng nặng và không thể tránh khỏi đau.

Tỷ lệ mắc khá phổ biến nhưng tùy từng trường hợp mà bác sĩ sẽ cho chỉ định phù hợp. Phần lớn những trường hợp bị nhẹ không phải điều trị, mà chỉ cần điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt điều độ; hoặc điều trị nội khoa, tức là dùng thuốc. Khi triệu chứng quá nặng hoặc bị cấp tính gây đau dữ dội mới tính đến cắt, nhưng phẫu thuật cũng không phải phương pháp triệt để.

Như vậy, về lâu dài, nên kết hợp chế độ ăn uống, vận động điều độ để tránh tái phát. Và có thể sử dụng thuốc có tác dụng điều trị tận gốc nguyên nhân gây bệnh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục