(Cập nhật) Thông tin nhanh tình hình cấp cứu nạn nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Lê Thạch, icon
03:35 ngày 23/03/2018

VTV.vn - Các bác sĩ tại các bệnh viện đang tích cực điều trị cho các nạn nhân trong vụ cháy chung cư Carina Plaza (TP.HCM) sáng nay. Hiện một số bệnh nhân vẫn đang nguy kịch.

Các nạn nhân vụ cháy đang được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Một bản ghi chú viết tay về tình hình cấp cứu các nạn nhân vụ cháy vừa được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy tranh thủ gửi cho các phóng viên lúc 14h30 chiều nay cho thấy: hầu hết các bệnh nhân vẫn phải thở ô-xy. Đáng chú ý có trường hợp bệnh nhân Lê Phan Trọng Nh. (sinh năm 1988) đã rơi vào hôn mê, tổn thương não nặng phải thở máy. Một trường hợp khác là bệnh nhận Nguyễn Thành S. (sinh năm 1975) tuy đã tự thở được bằng máy nhưng tiên lượng tình trạng vẫn có thể nặng hơn. Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất (sinh năm 2003) là cháu Nguyễn Quỳnh Tuấn A., hiện chưa thấy ghi chú gì khác ngoài việc thở ô-xy. Cháu bé này và mẹ đều đang được cấp cứu tại đây.

(Cập nhật) Thông tin nhanh tình hình cấp cứu nạn nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh 1.

Bản cập nhật tình hình sức khỏe các nạn nhân lúc 14h30 ngày 23/3 tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Tính đến 14 giờ ngày 23.3, có 10 nạn nhân trong vụ cháy chung cư Carina Plaza nhập viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Hầu hết các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bỏng đường hô hấp, gần như bỏng hô hấp 100%. Các bác sĩ đã nội soi để hút khói bụi đường hô hấp cho 5 bệnh nhân ngay từ 2h sáng, các bệnh nhân còn lại đang tiếp tục xử trí hô hấp để giải phóng đường thở.

Hiện các bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi và điều trị tại Khoa Nội hô hấp và Khoa Hồi sức cấp cứu. Ban Giám đốc đã có chỉ đạo toàn bệnh viện tập trung nhân lực tích cực cứu chữa cho các nạn nhân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục