Cấy ghép tai cho trẻ bị dị tật bẩm sinh

Ban Thời sự, icon
06:01 ngày 05/02/2018

VTV.vn - Các nhà khoa học Trung Quốc vừa cấy ghép thành công vành tai cho 5 trẻ bị dị tật tai nhỏ bằng thủ thuật sử dụng chính tế bào của các em.

Các bác sĩ đã nuôi cấy vành tai thành công trên bộ khung tự phân hủy. Khung này được tạo hình theo vành tai của trẻ bị dị tật, rồi được cấy tế vào vành tai của chính bệnh nhân để chúng phát triển trong 3 tháng. Sau đó, vành tai được cấy ghép cho các em và được theo dõi trong 2,5 năm. 

Đây là lần đầu tiên việc cấy ghép theo phương pháp này được thực hiện thành công trên một loạt bệnh nhân. Trước đó, phương pháp thường được sử dụng là dùng sụn từ xương sườn của người bệnh để tái tạo, hoặc dùng chất liệu silicon để làm tai giả.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục