Cấy ghép thành công xương "nuôi" trong phòng thí nghiệm

Minh Hậu (Trung tâm Tin tức VTV24), icon
05:16 ngày 12/12/2016

VTV.vn - Lần đầu tiên trên thế giới, quá trình kiến tạo xương bị thiếu hoặc tổn thương đã được thực hiện trong phòng thí nghiệm và cấy ghép thành công vào cơ thể người.

"Dung dịch xương" được lấy từ các tế bào chất béo của chính bệnh nhân, nuôi trong phòng thí nghiệm, tiêm trực tiếp vào cơ thể người, để rồi sau vài tháng sẽ cứng dần và liền với xương cũ khiến hàm lành lặn như ban đầu.

Tác giả của phương pháp này là Bonus BioGroup có trụ sở tại Israel cho biết, sẽ tiếp tục thử nghiệm với các loại xương dài hơn như xương tay và chân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục