Chất Coumarin có thể gây sảy thai

Theo VOV, icon
12:47 ngày 10/12/2016

VTV.vn - Thai phụ có thể bị ảnh hưởng bởi hóa chất độc hại có trong thực phẩm ăn uống, sử dụng hàng ngày như các loại hóa mỹ phẩm hay từ môi trường sống.

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa phối hợp với Bệnh viện Hùng Vương tổ chức hội thảo chủ đề "Tác hại các chất hóa học đối với thai phụ và thai nhi".

Tại hội thảo, các bác sĩ chuyên khoa và các chuyên gia nhận định, hiện nay, tỉ lệ sảy thai và thai chết lưu ngày càng tăng cao ở Việt Nam. Có 7 nhóm nguyên nhân được ghi nhận có liên quan đến sảy thai, trong đó có nguyên nhân từ việc tiếp xúc các chất độc hóa học. Thai phụ có thể bị ảnh hưởng bởi hóa chất độc hại có trong thực phẩm ăn uống, sử dụng hàng ngày như các loại hóa mỹ phẩm hay từ môi trường sống.

Đặc biệt, phụ nữ mang thai đang hàng ngày hít phải khói thuốc lá một cách thụ động, trong đó, các loại thuốc lá lậu có chứa chất Coumarin, là chất đã bị Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cấm sử dụng do nguy cơ gây ung thư, các chứng bệnh nguy hiểm đến gan, hệ thần kinh, tim mạch. Coumarin có mùi thơm dễ chịu nhưng khi phát tán ra không khí, ảnh hưởng nghiêm trọng đối với người hít phải khói thuốc lá, gây ra tình trạng sảy thai cho phụ nữ mang thai nếu tiếp xúc thường xuyên.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ chăm sóc sức khỏe sinh sản (thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam) - cho biết, nhằm nâng cao việc hiểu biết để giảm thiểu tác hại của chất độc hóa học cho các thai phụ và thai nhi, đặc biệt là tác hại từ thuốc lá, từ tháng 11/2016 đến tháng 5/2017, trung tâm thực hiện chương trình "Phòng chống thuốc lá lậu – Bảo vệ sức khỏe bà mẹ mang thai".

Từ các hội thảo chuyên sâu,  cập nhật nhiều thông tin từ các chuyên gia lên mạng xã hội để phổ biến cho các thai phụ, kêu gọi cộng đồng, đặc biệt là nam giới, hạn chế hút thuốc lá để giảm thiểu tác hại cho phụ nữ có thai.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai nói: "Đặc biệt ở các vùng biên giới, chị em hay đi cõng thuốc lá lậu, chúng tôi cũng tuyên truyền vận động chị em không bán thuốc lá lậu, không vận chuyển thuốc lá lậu".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục