Châu Á tăng cường cảnh giác với virus Zika

Kiều Nhi (Trung tâm tin tức VTV24), icon
10:02 ngày 31/08/2016

VTV.vn - Một loạt quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á đang tăng cường các biện pháp ứng phó với Zika sau khi virus này có dấu hiệu lây lan nhanh ở Singapore.

Phun xịt hóa chất diệt muỗi phòng chống virus Zika. (Ảnh: japantimes.co.jp)

Hai nước láng giềng của Singapore là Malaysia và Indonesia đã tiến hành kiểm tra thân nhiệt hành khách tại sân bay và các cảng biển, đồng thời phân phát tờ rơi cảnh báo y tế về virus Zika. Australia, Hàn Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đã ban hành cảnh báo đi lại, khuyến cáo phụ nữ đang mang thai hoặc dự định có con nên tránh tới Singapore. Tại Singapore, thai phụ cũng được khuyến cáo nên đi xét nghiệm Zika nếu có các triệu chứng đáng ngờ.

Tối 30/8, Singapore xác nhận, số ca nhiễm Zika trong nước đã tăng lên 82 người.

Zika lây lan nhanh ở Đông Nam Á Zika lây lan nhanh ở Đông Nam Á Singapore xác nhận có 56 trường hợp nhiễm virus Zika Singapore xác nhận có 56 trường hợp nhiễm virus Zika Singapore bắt đầu chiến dịch diệt muỗi phòng chống virus Zika Singapore bắt đầu chiến dịch diệt muỗi phòng chống virus Zika

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục