Chế độ tập luyện và dinh dưỡng cho bệnh nhân phổi tắc nghẽn mãn tính

Lê Hằng, icon
02:00 ngày 04/01/2014

Tắc nghẽn phổi mãn tính là bệnh lý toàn thân nên người bệnh cần có chế độ luyện tập và dinh dưỡng hợp lý.

Theo TS. BS. Hoàng Bích Vân, Trưởng khoa thăm dò và phục hồi chức năng, Bệnh viện Phổi Trung ương, luyện tập đối với bệnh nhân phổi tắc nghẽn mãn tính không phải “ngày một ngày hai” đã có kết quả như mong muốn. Một liệu trình tập luyện phải kéo dài ít nhất 8 tuần với 24 buổi tập và cần có sự hướng dẫn của kỹ thuật viên.

Nếu bệnh nhân tập ở nhà phải lượng sức của mình để tập phù hợp, không nên tập luyện quá sức. Ngày đầu tiên có thể tập 5-10 phút, sau đó tăng dần vào những ngày sau.

Nhu cầu dinh dưỡng đối với bệnh nhân phổi tắc nghẽn mãn tính cần nhiều hơn người bình thường. Bệnh nhân nên chia nhỏ bữa ăn thành nhiều bữa, nên ăn các thực phẩm nhiều vitamin như: rau, củ, quả... Thức ăn phải ninh nấu cho dễ tiêu. Không nên ăn các chất kích thích như: ớt cay, rượu, bia; hút thuốc lá, thuốc lào…

Mời quý vị theo dõi Video chi tiết:

Cùng chuyên mục