Chiếc mũ đặc biệt chữa… trầm cảm

Ngọc Anh, icon
06:00 ngày 09/05/2014

Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Copenhagen, Đan Mạch đang phát triển một chiếc mũ đặc biệt có khả năng giảm các triệu chứng của bệnh trầm cảm.

Chiếc mũ này được thiết kế như một chiếc mũ bảo hiểm, được gắn 7 cuộn dây điện. Nó sẽ đưa các xung điện vào vùng não bị ảnh hưởng, kích thích sự phát triển của các mạch máu và các hormone tăng trưởng bằng cách kích thích các mao mạch não.

Hiện 65 người đã được thử nghiệm lâm sàng với chiếc mũ đặc biệt này và 2/3 trong số này cho biết các triệu chứng trầm cảm của họ đã giảm đáng kể.

Thậm chí, một số cho biết sau hơn một tuần dùng loại mũ này, tâm trạng của họ đã được cải thiện.

Hiện Đại học Copenhagen đang chờ sự cấp phép của Liên minh châu Âu cho chiếc mũ chữa trầm cảm này. Nếu được chấp thuận, chiếc mũ này có thể được đưa ra thị trường trong vòng 6 tháng nữa.
Cùng chuyên mục