Chống sốt rét bằng xà phòng

Anh Quân (Ban Thời sự), icon
05:42 ngày 16/12/2016

VTV.vn - Hai cựu sinh viên từ Burkina Faso đã sáng chế ra một loại xà phòng chống muỗi với hy vọng trở thành giải pháp đơn giản, giá rẻ để chấm dứt bệnh sốt rét.

Tại phòng thí nghiệm ở trung tâm nghiên cứu bệnh sốt rét tại thủ đô Ouagadugou, Burkina Faso, anh Niyondiko đang nghiên cứu một phương pháp chống bệnh sốt rét đơn giản mà hiệu quả là sử dụng xà phòng, với thành phần chính là một hỗn hợp dầu thực vật, tuy nhiên công thức của hỗn hợp này chưa đuợc công bố.

Theo anh Niyondiko, loại dầu thực vật mà anh điều chế rất dễ sử dụng. Khi thí nghiệm, chỉ cần bôi lên da sẽ tạo thành một lớp bảo vệ khỏi muỗi đốt. Anh Niyondiko cho biết, phương pháp này không chỉ để chống lại sốt rét hiệu quả mà còn đem lại những lợi ích kinh tế cho người dân địa phương.

Ở Tây Phi, mỗi phút lại có 2 trẻ em tử vong do sốt rét. Theo một thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, 88% số ca nhiễm sốt rét toàn cầu là ở châu Phi, trong số đó hơn 438.000 nguời thiệt mạng. Với dự án phòng chống sốt rét bằng xà phòng, anh Niyondiko hy vọng có thể ngăn chặn bệnh sốt rét và cứu đuợc nhiều mạng sống.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục