Chủ quan với bệnh dại, hậu quả khôn lường!

Ban Thời sự, icon
11:03 ngày 04/03/2018

VTV.vn - Đã có 8 ca tử vong vì chó dại cắn tính từ đầu năm đến nay. Đa số những trường hợp này do chủ quan không đi tiêm phòng sau khi bị chó cắn.

Theo số liệu thống kê của Cục Thú Y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay, trên cả nước có khoảng 10 triệu con chó. Tỷ lệ tiêm phòng dại cho chó mèo ở Việt Nam chỉ đạt 51%. Khi chó nuôi không được quản lý, xích nhốt, không được tiêm vaccine phòng dại sẽ dẫn đến rất nhiều nguy cơ gây nguy hiểm khôn lường cho chính những người trong gia đình nuôi chó và những người xung quanh như:

- Có thể bị chó mèo cắn, gây tổn thương thực thể đặc biệt là các vết thương ở vùng đầu, mặt, cổ nguy hiểm nhất là đối với trẻ em với chiều cao thấp và khả năng tự vệ kém thì mức độ tổn thương nặng nề hơn. 

- Đặc biệt, nguy cơ bị lây truyền bệnh dại từ chó, mèo sang người và sang con vật khác. Người bị chó, mèo cắn không đi tiêm vaccine để phòng dại có nguy cơ bị bệnh dại, tử vong. Ngoài ra, những người mổ thịt chó, thường xuyên tiếp xúc với chó mèo không được tiêm vaccine phòng dại hàng năm cũng tiềm ẩn nguy cơ bị phơi nhiễm (tiếp xúc) với con vật bị dại và dễ bị lây truyền bệnh dại.

Những điều cần biết để phòng tránh bệnh dại hiệu quả Những điều cần biết để phòng tránh bệnh dại hiệu quả

VTV.vn - Dưới đây là một số biện pháp để phòng tránh bệnh dại hiệu quả do Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đưa ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục