Công nghệ phát hiện sớm chứng tự kỷ ở trẻ

An Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24), icon
06:00 ngày 05/04/2016

VTV.vn - Thông qua những camera chuyên biệt giấu kín, các nhà nghiên cứu sẽ theo dõi cử động mắt của trẻ để tìm kiếm những dấu hiệu tự kỷ.

Nghiên cứu cho thấy, qua việc theo dõi cử động mắt của trẻ, có thể phát hiện độ tập trung của các em. Ở trẻ tự kỷ, kết quả đo được cho thấy độ tập trung của các em thấp hơn hẳn.

Để có thể điều trị hiệu quả chứng tự kỷ, phát hiện sớm là một yếu tố vô cùng quan trọng. Trước đây, việc phát hiện trẻ mắc chứng tự kỷ dưới 3 tuổi là một điều không hề đơn giản đối với các bác sĩ.

Thông thường, chứng tự kỷ được phát hiện ở giai đoạn 4,5 tuổi. Vì vậy, công nghệ phát hiện sớm chứng tự kỷ ở trẻ của các nhà nghiên cứu tại Đại học Emory, Anh được xem là có thể tạo ra đột phá lớn trong quá trình điều trị tự kỷ ở trẻ.

Những nguyên nhân gây ra chứng tự kỷ Những nguyên nhân gây ra chứng tự kỷ

VTV.vn - Có rất nhiều bằng chứng khoa học cho thấy, cả lý do di truyền và môi trường đều có thể là những nguyên nhân gây ra chứng tự kỷ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục