Cưỡi ngựa - Liệu pháp trị bệnh cho trẻ khuyết tật

Phương My (Trung tâm Tin tức VTV24), icon
06:04 ngày 23/08/2017

VTV.vn - Tại Nicaragua, việc cho trẻ em khuyết tật cưỡi ngựa là liệu pháp độc đáo để trị bệnh cho các em.

Khoa học chứng minh rằng với các em nhỏ bị tật ở chân, khi cưỡi ngựa sẽ có được những chuyển động trước, sau, trái, phải tương tự như khi đi bộ, giúp cải thiện khả năng vận động và sức khỏe.

Thêm vào đó, những bài tập trên lưng ngựa cũng có tác dụng nâng cao sự tự tin cho trẻ, giúp các em hòa nhập hơn với cộng đồng, tạo sự kết nối giữa trẻ và động vật.

Xe lăn không cần dùng tay dành cho người khuyết tật Xe lăn không cần dùng tay dành cho người khuyết tật

VTV.vn - Các nhà khoa học Anh vừa phát minh chiếc xe lăn không cần dùng tay nhằm giúp những người khuyết tật tiết kiệm sức lực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục