Cứu sống bệnh nhân 100 tuổi bị sốc nhiễm trùng đường mật nặng

Đặng Công - Quang Nhật (Ban Thời sự), icon
07:03 ngày 02/02/2017

VTV.vn - Các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp của Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ vừa cứu sống bệnh nhân 100 tuổi bị sốc nhiễm trùng đường mật nặng vào đêm Giao thừa.

Bác sĩ La Văn Phú kiểm tra lại sức khoẻ cho bệnh nhân Nguyễn Thị Lý. Ảnh: Dân trí

Bác sĩ La Văn Phú - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết: Cụ bà Nguyễn Thị Lý ở xã Hưng Long, quận Ô Môn, TP Cần Thơ nhập viện ngày 27/1, trong tình trạng đau bụng dữ dội, sốt cao, huyết áp tụt.

Tiến hành hội chẩn, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị nhiễm trùng đường mật nặng do tắc ống mật chủ. Ngay sau đó, bệnh nhân được dùng kháng sinh liều cao, truyền dịch vận mạch và nội soi mật tụy ngược dòng, đặt stent giải áp vào đúng đêm Giao thừa.

Hiện tại, sức khỏe của cụ Lý đã ổn định. Sáng nay (2/2), cụ đã có thể uống sữa và ăn nhẹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục