Cứu sống bệnh nhân cao tuổi bị gãy cổ xương đùi

Tuấn Bảo, icon
12:13 ngày 27/05/2018

VTV.vn - Bệnh nhân là nữ bị gãy cổ xương đùi kèm các bệnh lý suy tim bội nhiễm phổi, nhiễm trùng tiểu do khuẩn E.coli, viêm gan, suy thận và thể trạng suy dinh dưỡng nặng.

Sau phẫu thuật sức khỏe bệnh nhân ổn định

Trước đó 2 ngày, bệnh nhân (sinh năm 1937) bị ngã tại nhà riêng, đã được gia đình đưa đến bệnh viện nhưng do thể trạng và sức khỏe quá yếu nên các bênh viện không dám mổ vì nguy cơ tử vong là rất cao. Sau đó, gia đình quyết định đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Sai Gòn - ITO (TP.HCM).

Lúc vào viện, tình trạng người bệnh cực kỳ nguy hiểm bị gãy cổ xương đùi, cùng lúc bị quá nhiều bệnh lý và thể trạng cực yếu mà lại không ăn uống gì được. Kết quả xét nghiệm cho thấy, nguy cơ tử vong nếu thực hiện phẫu thuật là rất cao vì men tim cao gấp 100 lần giới hạn cho phép. Do vậy người bệnh cần theo dõi điều trị nội khoa tích cực trong vài ngày, với hy vọng mỏng manh nếu điều trị nội khoa ổn định thì mới quyết định bước tiếp theo.

Trong 2 ngày đầu, bệnh nhân được chăm sóc tích cực 24/24h tại khu nội trú, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định hơn, các chỉ số xét nghiệm đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, người bệnh vẫn còn sốt cao, tuy nhiên suy tim bội nhiễm phổi nặng nên cần phải phẫu thuật, vì nếu không thực hiện phẫu thuật ngay thì bà sẽ chết do biến chứng này.

Bệnh nhân buộc phải phẫu thuật ngay sau 2 ngày điều trị nội khoa. Ca phẫu thuật đã diễn ra thành công.

Sau 10 ngày phẫu thuật bệnh nhân đã tập ngồi tại giường và đi trên xe lăn, ăn uống nhẹ. Kết quả xét nghiệm các chỉ số trở lại bình thường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục