Cứu sống bệnh nhân nghi tắc mạch ối

Tuấn Bảo, icon
07:33 ngày 06/04/2018

VTV.vn - Được chỉ định mổ lấy thai do có dấu hiệu suy thai cấp, trong quá trình mổ, sản phụ bị thuyên tắc mạch ối phải truyền 8 đơn vị máu.

Bác sĩ siêu âm ổ bụng của sản phụ sau mổ

Ngày 4/4, Chị Nguyễn Thị H. (trú tại Hồng Phong, Nam Sách, Hải Dương) được gia đình đưa đến Bệnh viện Phụ sản Hải Dương sinh con lần thứ hai được khám và theo dõi liên tục để chờ sinh thường.

Đến 5 giờ 20 phút ngày 5/4 theo dõi trên monitoring sản khoa sản phụ H. có những dấu hiệu biến động tim thai dẫn tới suy thai cấp trong chuyển dạ, đã được chỉ định mổ lấy thai. Trong quá trình mổ chị Hải đột ngột có các biểu hiện dấu hiệu: suy hô hấp, da tím tái, trụy mạch, rối loạn đông máu... Các bác sĩ đã tiến hành xử lý hồi sức tích cực, phẫu thuật cầm máu bằng các biện pháp tối ưu, truyền máu để cứu sống sản phụ.

Sản phụ đã được truyền 8 đơn vị máu, trong đó 5 đơn vị máu tươi của 2 bác sĩ, 1 nữ hộ sinh,1 của sinh viên thực tập và 1 đơn vị của người nhà bệnh nhân. Đến 16h, những diễn biến bất thường về sức khỏe sản phụ đã qua, các chỉ số sống dần ổn định, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc được, bụng mềm, siêu âm ổ bụng có chút ít dịch sức khỏe tiến triển tiên lượng tốt lên. Theo nguyện vọng gia đình bệnh nhân đã được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị.

Ngày 6/4, Bệnh viện Phụ sản Hải Dương đã liên hệ với gia đình sản phụ Hải và nắm được tình trạng bệnh nhân tiến triển tốt, những kỹ thuật tuyến dưới đã thực hiện không phải xử trí lại, đã chụp mạch và phát hiện có tắc ở một nhánh nhỏ ở mạch phổi, có thể do sau tắc mạch ối.

Tắc mạch ối là một trong những tai biến sản khoa đặc biệt nguy hiểm, diễn biến bất thường và tử vong rất cao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục