Cứu sống hai chị em gái người Mông ăn nhầm lá ngón

Tuấn Bảo, icon
09:36 ngày 05/04/2018

VTV.vn - Trên đường đi, 2 chị em thấy cây lạ nên hái ăn hậu quả phải đi cấp cứu do ngộ độc.

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu (Sơn La) vừa cấp cứu kịp thời hai bé gái người Mông (trú tại Cày Tỵ, Chiềng Khừa, Mộc Châu, Sơn La) bị ngộ độc do ăn nhầm lá ngón.

Gia đình trẻ cho biết, hai chị em họ là Dừ Thị S. (7 tuổi), Giừ Thị T. (9 tuổi) rủ nhau đi chơi trong bản. Trong lúc đi chơi hai chị em hái mấy lad cây bên đường để ăn, ăn xong các bé thấy đau bụng, nôn, khó thở. Sau khi phát hiện và hỏi đã ăn gì, các bé mới đưa lá vừa ăn cho bố mẹ xem, gia đình phát hiện đó là lá ngón nên đưa đi cấp cứu.

Theo bác sĩ, lúc nhập viện hai bé trong tình trạng lờ đờ, da xanh tái, đau bụng, khó thở. Các bé được cấp cứu, tiến hành rửa ruột, truyền dịch giải độc và thùng thuốc đối kháng , thở oxi cấp cứu kịp thời.

Hiện sức khỏe hai bé đã ổn định và đang được theo dõi, có thể sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online

Cùng chuyên mục