Dân số Việt Nam hiện có 93,7 triệu người, xếp thứ 14 thế giới

Lê Thạch, icon
07:13 ngày 31/01/2018

VTV.vn - Đó là con số đáng chú ý vừa được Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình công bố ngày 30/1.

Việt Nam đang đứng thứ 14 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới

Với con số này, dân số nước ta đã tăng 1,07% trong vòng một năm qua. Mức sinh thay thế tiếp tục duy trì trên phạm vi cả nước với hơn 1,3 triệu trẻ em được sinh ra. Tuy nhiên, mức sinh có sự khác biệt giữa các địa phương. Vùng kinh tế - xã hội khó khăn mức sinh cao từ 2-3 con, trong khi khu vực đô thị, nơi kinh tế - xã hội phát triển mức sinh xuống thấp: dưới 1,8 con.

Nhìn tổng thể, Việt Nam đang đứng thứ 14 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới.

Trong năm 2018, dân số của Việt Nam dự kiến sẽ tăng trung bình khoảng 2.600 người mỗi ngày. Gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương, vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết. 

Nếu tình trạng di cư vẫn ở mức độ như năm trước, dân số sẽ giảm. Có nghĩa là số người chuyển đến Việt Nam để định cư sẽ ít hơn so với số người rời khỏi quốc gia để định cư ở một nước khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục