Dấu hiệu và cách xử lý ngộ độc rượu

Ban Thời sự, icon
02:06 ngày 20/12/2016

VTV.vn - Những dấu hiệu bị ngộ độc rượu gồm rượu uống vào sẽ bị nôn ra, mất tự chủ, không cầm được bát đũa hay rót nước ra ngoài...

Ảnh minh họa

Ở Việt Nam đã xảy ra nhiều vụ việc ngộ độc rượu do uống quá nhiều hoặc do uống phải rượu giả.

Những dấu hiệu bị ngộ độc rượu là:

- Rượu uống vào sẽ bị nôn ra.

- Mất tự chủ, không cầm được bát đũa, rót nước ra ngoài.

- Nói líu lưỡi, gọi nhầm tên người, không tự ngồi được.

Khi thấy có người bị ngộ độc rượu, cách xử trí là:

- Tìm cách để người ngộ độc rượu nôn hết, sau đó xát mạnh hai bên má.

- Cho uống một cốc trà đặc.

- Cởi khuy áo cổ, tháo thắt lưng và đặt nằm nơi thoáng mát (tránh gió lùa).

- Cho người bị ngộ độc nằm trong tư thế nằm úp xuống giường, hai tay xuôi ra sau, mặt nghiêng về bên trái.

- Nếu người bị ngộ độc vẫn không có dấu hiệu hồi phục phải đưa đi cấp cứu ngay lập tức.

Mùa Tết, lễ hội đang đến gần và việc sử dụng rượu bia ở nhiều người sẽ tăng cao. Tốt nhất nên kiểm soát rượu và lượng rượu bản thân uống để tránh những hậu quả đáng tiếc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục