Đau lòng 3 mẹ con sản phụ bị xe tải lùi cuốn vào gầm

Lê Thạch, icon
05:12 ngày 31/05/2018

VTV.vn - Thông tin từ Bệnh viện 19/8 (Bộ Công an) về vụ việc 3 mẹ con sản phụ bị xe tải chèn ép vào sáng 31/5.

Hiện trường vụ tai nạn

Trung tá, bác sĩ Mạch Thọ Thái, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện 19/8 (Bộ Công an) chiều nay cho biết: bệnh viện vừa tiếp nhận sản phụ Phạm Thị H. (28 tuổi, quê quán Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ An) và bé gái Nguyễn Phan Bảo A. (3 tuổi) cùng một thai nhi 35 tuần vào cấp cứu tại bệnh viện.

Đau lòng 3 mẹ con sản phụ bị xe tải lùi cuốn vào gầm - Ảnh 1.

Trung tá, bác sĩ Mạch Thọ Thái thông tin về nạn nhân vụ tai nạn

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân từ trung tâm cấp cứu 115, các bác sĩ đã lập tức tiến hành cấp cứu. Tuy nhiên, sản phụ H. đã tử vong với các thương tổn vùng ngực bị chèn ép, đùi biến dạng...; bé A. nhập viện trong tình trạng xây xước mặt, ngực bụng bị ép, nội tạng bị chèn ép ra ngoài đường hậu môn và cũng tử vong sau đó. Riêng trường hợp thai nhi 35 tuần tuổi bị văng ra ngoài do bị chèn ép đã tử vong do sang chấn mạnh.

Người dân tại khu vực đường Võ Quý Huân, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) chia sẻ: vào khoảng 7h sáng 31/5, trong lúc lưu thông trên đường, một gia đình gồm 4 người bị xe tải lùi và cuốn vào gầm xe. Trong đó, người vợ đang mang thai ở tuần thứ 35. Vụ việc sau đó đã gây hậu quả đau lòng như trên.

Hiện tại, thi thể các nạn nhân đang được lưu giữ tại nhà tang lễ Bệnh viện 19/8.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục