Đau mắt đỏ: Nguyên nhân và cách phòng bệnh

Kim Xuân (cuocsongthuongngay@vtv.gov.vn), icon
06:00 ngày 12/05/2015

VTV.vn - Đau mắt đỏ là bệnh lành tính nhưng nếu không điều trị sớm và đúng cách dễ dẫn đến biến chứng ảnh hưởng tới mắt.

Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, hiện trung bình mỗi ngày có khoảng 10% người đến khám mắt tại bệnh viện bị mắc đau mắt đỏ (hay nói cách khác là viêm kết mạc).

Các bác sĩ cho biết, hiện đang là thời điểm bắt đầu của bệnh đau mắt đỏ, dù đây là bệnh lành tính nhưng nếu không điều trị sớm và đúng cách dễ dẫn đến biến chứng ảnh hưởng tới mắt.

Trong chuyên mục Sống khỏe trên đây, Bác sĩ Phạm Ngọc Đông - Trưởng khoa Kết giác mạc, Bệnh viện Mắt Trung ương sẽ tư vấn về nguyên nhân, triệu chứng cũng như cách phòng bệnh đau mắt đỏ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục