Đẩy tốc độ mổ thủy tinh thể lên 2.500-3.000 ca/1 triệu dân

Kim Xuân , icon
05:55 ngày 16/10/2013

 Sáng nay (16/10), Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thế giới và bệnh viện Mắt Trung ương đã tổ chức Hội thảo xây dựng kế hoạch Quốc gia Phòng chống Mù lòa và chăm sóc mắt 2014 – 2019.

Đại diện 10 tỉnh thành có tỷ lệ người mù lòa cao và các tổ chức phi chính phủ đã tham dự hội thảo. Thông tin từ hội thảo cho thấy hiện, Việt Nam có khoảng 2 triệu người bị mù lòa và 70% số đó có thể thoát khỏi mù lòa nếu được phát hiện sớm. Tuy nhiên, để phát hiện sớm và điều trị kịp thời cần có sự phối hợp của rất nhiều các chuyên khoa như: nội tiết, sản, nhi.

‘ Ảnh minh họa

Các nghiên cứu cho thấy đục thủy tinh thể là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa, chiếm trên 60%. Trước tình hình này, Bộ Y tế đã đề xuất xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống mù lòa, với mục tiêu giảm tỷ lệ mù lòa có thể phòng tránh ở người trên 50 tuổi xuống 25% vào năm 2018.

Các ý kiến tại hội thảo cho rằng: Để thực hiện được mục tiêu, cần đẩy nhanh tốc độ mổ thủy tinh thể với tỷ lệ 2.500 – 3.000 ca/triệu dân; lập bản đồ mắt hột; tiến hành đánh giá tật khúc xạ trong học sinh, sinh viên, bệnh lý võng mạc do đái tháo đường… Tập trung chăm sóc tật khúc xạ ở trẻ em, xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho tuyến cơ sở phù hợp với từng tuyến.

Cùng chuyên mục