Đi xe bus giúp người già khỏe hơn

Theo TTXVN, icon
05:48 ngày 30/09/2017

VTV.vn - Cải thiện tốc độ đi bộ, duy trì sức khỏe... là những lợi ích mà việc đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng mang lại cho người lớn tuổi.

Ảnh: Discoverflorence

Đây là kết luận được các nhà nghiên cứu thuộc Hội đồng Nghiên cứu y học (MRC) và Hội đồng Nghiên cứu kinh tế và xã hội (ESRC) của Anh đưa ra trong một nghiên cứu công bố ngày 29/9 nhằm khuyến khích người dân nước này tích cực sử dụng phương tiện công cộng.

Nghiên cứu, được tiến hành dựa trên dữ liệu của 7.000 người lớn tuổi, cho thấy những người không sử dụng phương tiện giao thông công cộng có tốc độ đi bộ chậm hơn so với những người thường xuyên đi lại bằng xe bus, tàu điện ngầm. Đặc biệt, nhóm người chỉ sử dụng xe riêng cũng là nhóm người có tốc độ đi bộ chậm nhất.

Theo Tiến sĩ Patrick Rouxel thuộc Đại học London (UCL) - tác giả nghiên cứu nói trên, những người thường sử dụng phương tiện giao thông công cộng năng động hơn và có vùng cơ dưới khỏe hơn những người không đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng. Do đó, tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công cộng sẽ giúp con người ngăn ngừa sự suy giảm chức năng vận động do tuổi tác.

Hơn 30% số người trên 60 tuổi ở Anh cho biết họ không sử dụng phương tiện giao thông công cộng là do hạ tầng cơ sở cùng với chất lượng dịch vụ yếu kém của hệ thống phương tiện giao thông công cộng ở Anh. Hơn 30% số khác cho biết họ có xe riêng, vì vậy họ không cần sử dụng dịch vụ này.

Nghiên cứu được công bố trong bối cảnh Anh đang chật vật giải quyết "bài toán" ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở nước này. Việc khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng là một trong những biện pháp giải quyết tận gốc vấn đề khí thải từ các xe riêng, bên cạnh các biện pháp làm sạch không khí và tổng vệ sinh các loại xe taxi, bus lưu thông trên đường phố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục