Dịch bệnh sốt xuất huyết gia tăng

Ban Thời sự, icon
10:59 ngày 27/07/2016

VTV.vn - Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận gần 45.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 46 tỉnh, thành phố, trong đó có 14 trường hợp tử vong.

So với cùng kỳ năm 2015, số ca mắc sốt xuất huyết năm nay tăng 2,6 lần. Riêng tháng 7 là hơn 5.500 trường hợp.

Bộ Y tế đã thành lập các đoàn kiểm tra phòng chống dịch và yêu cầu các địa phương chủ động tổ chức diệt loăng quăng, bọ gậy tại các khu vực có nguy cơ cao trên địa bàn; đồng thời tổ chức phun hóa chất 100% các hộ gia đình tại các ổ dịch theo chỉ định của ngành y tế.

Sốt xuất huyết là bệnh do muỗi truyền, có tốc độ lây lan nhanh nhất trên thế giới. Do vậy, người dân nên đến bệnh viện sớm khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, không nên chủ quan; đặc biệt với những trường hợp đã mắc vẫn có thể tái mắc.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục