Dịch hạch - “Cái chết đen” gây thảm họa cho loài người

Thời sự VTV, icon
09:35 ngày 01/12/2014

Bệnh dịch hạch được gọi là “Cái chết đen”, bởi căn bệnh này là nguyên nhân gây nên thảm họa cho loài người, khi gần 100 triệu dân đã chết vì đại dịch này vài thế kỷ trước.

Hiện nay, bệnh dịch hạch vẫn đang còn tồn tại dai dẳng đe dọa nhiều quốc gia trên thế giới. Chỉ trong vài tháng bùng phát tại Beranimbo, Madagascar, dịch hạch đã lấy đi sinh mạng của 50 người, nhưng tất cả người dân hiện vẫn không có khái niệm về bệnh dịch này.

Dịch hạch lây từ các loài vật gặm nhấm sang người qua trung gian là bọ chét hút máu. Sau thời gian ủ bệnh từ 3 đến 7 ngày bệnh nhân sẽ có biểu hiện ho dữ dội. Bệnh dịch hạch có 4 thể : Thể hạch, thể nhiễm khuẩn máu, thể phổi và thể màng não.

Thể hạch chiếm tỉ lệ nhiều nhất với các hạch nổi ở háng, nách và cổ. Nếu vi khuẩn đi vào não hoặc phổi, người bệnh sẽ chết trong vòng 36 giờ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

 

Cùng chuyên mục