Dịch sốt vàng da bùng phát mạnh trở lại tại Brazil

TTXVN, icon
05:10 ngày 16/03/2018

VTV.vn - Ngày 15/3, Bộ Y tế Brazil cho biết đã có 300 người tử vong trong tổng số 920 ca nhiễm bệnh sốt vàng da tại nước này kể từ tháng 7/2017 tới nay

(Ảnh minh họa: Science)

Bộ Y tế Brazil đồng thời cảnh báo bệnh sốt vàng da đang lây lan mạnh tại nước này. Theo số liệu của Bộ Y tế Brazil, số người tử vong cũng như số người bị nhiễm virus sốt vàng da ở nước này đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, Chính phủ Brazil không công bố tình trạng y tế khẩn cấp vì cho rằng dịch bệnh này chỉ bùng phát mạnh tại những khu vực có mật độ dân cư cao.

Tới nay, tất cả những trường hợp tử vong do sốt vàng da đều được ghi nhận tại các bang đông dân nhất của Brazil như Sao Paulo, Minas Gerais và Rio de Janeiro, trong đó Minas Gerais là bang bị ảnh hưởng nặng nhất với 450 ca nhiễm bệnh và 130 người chết, tiếp đến là bang Sao Paulo với 376 ca nhiễm bệnh và 120 người chết. Cũng theo bộ trên, tính tới thời điểm hiện tại đã có 17,8 triệu người được tiêm phòng virus chống sốt vàng da.

Sốt vàng hay sốt vàng da là bệnh cấp tính lây truyền qua muỗi đốt. Có hai loại sốt vàng da là sốt do muỗi Haemogogus và Sabethes truyền; loại khác do muỗi Aedes aegypti, cũng là thủ phạm gây bệnh sốt xuất huyết, Zika và sốt rét vàng, gây ra.

Trong đa số trường hợp, các triệu chứng của bệnh bao gồm sốt rét, mất cảm giác thèm ăn, nôn, đau cơ đặc biệt ở lưng và nhức đầu. Ở một số người, bệnh thuyên giảm trong vòng một ngày, tuy nhiên sau đó tái phát kèm theo đau bụng và bị tổn thương gan, có nguy cơ làm chảy máu bên trong và ảnh hưởng tới các chức năng của thận. Sốt vàng da phổ biến ở những vùng nhiệt đới của Nam Mỹ và châu Phi. Từ những năm 80 của thế kỷ trước, số trường hợp mắc căn bệnh này liên tục tăng trên thế giới. Lần gần đây nhất, dịch sốt vàng da được ghi nhận tại Brazil là hồi năm 1942 ở bang Acre.

Gia tăng số trường hợp tử vong do bệnh sốt vàng da tại Brazil Gia tăng số trường hợp tử vong do bệnh sốt vàng da tại Brazil

VTV.vn - Người dân Brazil đã đến các cơ sở y tế để tiêm vaccine phòng sốt vàng da sau thông báo của Bộ Y tế nước này về việc gia tăng số trường hợp tử vong vì bệnh dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục